Quảng trường Thánh Phêrô Vatican được xem như trái tim của Tòa Thánh Vatican, nằm ngay trước Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nổi tiếng. Không gian rộng lớn cùng kiến trúc ấn tượng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi ghé thăm Vatican. Cùng khám phá địa điểm đặc biệt này qua bài viết dưới đây.
Địa chỉ: Quảng trường San Pietro, 00120 Citta del Vaticano, Thành phố Vatican
Quảng trường Thánh Phêrô, hay còn gọi là St. Peter’s Square thường được xem như trái tim của Tòa Thánh Vatican. Quảng trường nằm ngay phía trước Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, ở vị trí khá nổi bật dưới chân đồi. Công trình do kiến trúc sư nổi tiếng Gian Lorenzo Bernini thiết kế với hình dáng vòng cung đặc trưng, giống như hai cánh tay đang mở rộng ôm lấy phần mộ của Thánh Phêrô – vị tông đồ quan trọng của Giáo hội.
Quảng trường bắt đầu được xây dựng vào năm 1655 và hoàn thành vào năm 1667 dưới thời Đức Giáo hoàng Alexander VII. Ban đầu, nơi đây được tạo ra để các giáo dân có thể tập trung và nhìn thấy Đức Giáo hoàng khi ngài ban phép lành. Trải qua nhiều năm, quảng trường cũng được trùng tu và bổ sung thêm một số hạng mục để có diện mạo như ngày nay.
Đứng từ quảng trường Thánh Phêrô Vatican, du khách còn có thể nhìn thấy khu căn hộ nơi Đức Giáo hoàng sinh sống. Vì vậy, nơi đây không chỉ là một công trình kiến trúc nổi tiếng mà còn được xem như điểm gặp gỡ mang ý nghĩa tinh thần đối với hàng triệu giáo dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Quảng trường Thánh Phêrô Vatican. Ảnh: @wikipedia
Nhiều người khi ghé thăm quảng trường Thánh Phêrô Vatican thường thắc mắc vì sao công trình lớn và trang nghiêm này lại mang tên Thánh Phêrô. Thực ra, Thánh Phêrô là một trong 12 vị tông đồ của Chúa Jesus, những người theo Người trong thời kỳ rao giảng Tin Mừng. Theo truyền thống Công giáo, Ngài cũng được xem là vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội.
Khoảng năm 67 sau Công nguyên, sau khi Chúa Jesus chịu đóng đinh và sống lại, Thánh Phêrô tiếp tục hành trình truyền giáo. Ngài đến La Mã để rao giảng đức tin. Tuy nhiên, vào thời đó Kitô giáo bị bách hại dữ dội. Thánh Phêrô bị bắt và bị đóng đinh gần khu vực Đấu trường Nero. Sau khi qua đời, thi hài của Ngài được các tín hữu bí mật chôn cất tại một nghĩa trang gần nơi xảy ra sự kiện.
Cái chết tử đạo của Thánh Phêrô về sau lại khiến vùng đất này trở nên đặc biệt đối với các tín hữu. Sau khi Hoàng đế Nero bị lật đổ, nơi chôn cất Ngài dần trở thành điểm hành hương linh thiêng. Nhiều năm sau, Giáo hội đã cho xây dựng một nhà thờ lớn ngay tại vị trí ấy – chính là Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ngày nay, nơi được tin là đang lưu giữ phần mộ của vị tông đồ này.
Đến năm 1968, Đức Giáo hoàng Paul VI chính thức công bố rằng các di cốt tìm thấy tại khu vực này được xác định là của Thánh Phêrô. Trước đó, nhiều cuộc khảo cổ đã được tiến hành và phát hiện những bức tường cổ có niên đại từ thế kỷ III. Trên đó có dòng chữ “Petre.en”, được hiểu là “Peter is here” – “Thánh Phêrô đang ở đây”. Phát hiện này càng khiến nhiều người tin rằng khu vực quanh quảng trường Thánh Phêrô chính là nơi an nghỉ của vị tông đồ quan trọng này.
Tượng Thánh Phêrô. Ảnh: @israelpeters
Quảng trường Thánh Phêrô nằm khá gần tuyến tàu điện ngầm Metro Line A của Rome nên việc di chuyển đến đây cũng khá thuận tiện. Bạn chỉ cần đi tàu điện ngầm và xuống tại ga Ottaviano trên tuyến màu đỏ. Từ ga này, đi bộ theo các biển chỉ dẫn hướng về phía Vatican.
Quãng đường từ ga tàu điện ngầm đến quảng trường không xa, thường chỉ mất khoảng 10–12 phút đi bộ. Trên đường đi bạn cũng sẽ bắt gặp nhiều cửa hàng lưu niệm, quán cà phê nhỏ và các con phố khá nhộn nhịp, nên hành trình đến quảng trường cũng khá thú vị.
Di chuyển đến quảng trường khá dễ dàng. Ảnh: @milena__stanisic
| >>Xem thêm: Những địa điểm du lịch ở Rome mà bạn nên khám phá |
Quảng trường Thánh Phêrô Vatican rộng lớn và trang nghiêm, được thiết kế theo dạng vòng cung bao quanh khu vực trung tâm, tạo cảm giác như toàn bộ quảng trường đang ôm trọn phần mộ của Thánh Phêrô.
Công trình do kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế vào thế kỷ XVII. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là dãy hành lang cột Colonnade kéo dài hai bên, cùng với tổng thể kiến trúc hài hòa với mái vòm đồ sộ của Vương cung Thánh đường phía sau. Quảng trường có chiều dài khoảng 320 mét, rộng 240 mét và có thể đón tới 300.000 người cùng lúc trong các dịp lễ lớn của Vatican. Trong tổng thể kiến trúc của quảng trường, có nhiều hạng mục đáng chú ý, nhưng nổi bật nhất vẫn là hệ thống hàng cột trụ đặc trưng.
Hàng cột trụ tại quảng trường Thánh Phêrô gồm 248 cột, được xếp thành bốn hàng theo hình vòng cung bao quanh quảng trường. Các cột được thiết kế theo phong cách Doric cổ điển, cao khoảng 16 mét và có đường kính gần 1,42 mét, được tạc từ đá vôi đặc trưng của La Mã.
Không chỉ đóng vai trò nâng đỡ cho toàn bộ dãy hành lang, những hàng cột này còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nhiều người ví chúng giống như hai cánh tay rộng mở của Giáo hội, luôn dang ra để chào đón và che chở cho các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới trở về.
Phía trên các hàng cột là 140 bức tượng các vị thánh, đứng thành một hàng dài nhìn xuống quảng trường. Mỗi bức tượng đều được điêu khắc rất tỉ mỉ, từ dáng đứng, trang phục cho đến nét mặt. Khi nhìn từ xa, cả dãy tượng tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sống động, như thể các vị thánh đang lặng lẽ dõi theo dòng người hành hương mỗi ngày.
Hàng cột trụ. Ảnh: @rwan_xiao
Trong không gian rộng lớn của quảng trường Thánh Phêrô, hai đài phun nước nằm đối xứng hai bên, tạo nên sự cân bằng rất đẹp cho toàn bộ quảng trường. Đây là công trình do hai kiến trúc sư nổi tiếng Carlo Maderno và Gian Lorenzo Bernini thực hiện qua hai giai đoạn khác nhau.
Chiếc đài phun nước đầu tiên được Carlo Maderno xây dựng trước, đặt gần khu vực dẫn nước vào quảng trường. Công trình sau đó đã được chỉnh sửa và trùng tu thêm dưới thời Đức Giáo hoàng Paul V để hoàn thiện như hình dáng ngày nay.
Đài phun nước thứ hai được xây dựng về sau, đặt trên một bệ hình bát giác, xung quanh có các bậc thang thấp và những cột trụ nhỏ bao quanh. Phía trên là phần mái dạng hình nấm, từ đó nước chảy xuống theo từng vòng cung mềm mại, nhìn rất đẹp mắt. Công trình này do Bernini thiết kế và hoàn thành vào năm 1677 với kiểu dáng gần như mô phỏng lại đài phun nước đầu tiên để tạo sự hài hòa cho toàn bộ quảng trường.
Đài phun nước. Ảnh: @dia_zanonyova
Ngay giữa quảng trường Thánh Phêrô Vatican là một cột đá cao vút làm từ đá granite đỏ, nổi bật giữa không gian rộng lớn của quảng trường. Cột cao khoảng 25,5 mét và được gọi là Obelisk. Đây là kiểu cột đá có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại, ban đầu được dựng tại Heliopolis, một trung tâm tôn giáo lớn của Ai Cập thời xưa. Đến năm 37 sau Công nguyên, Hoàng đế Caligula đã cho vận chuyển khối đá khổng lồ này từ Ai Cập về Rome.
Khi mới đưa về, cột đá được đặt tại khu hí trường của Nero, nằm gần đồi Vatican. Mãi đến năm 1586, dưới thời Đức Giáo hoàng Sixtus V, cột Obelisk mới được di dời và dựng lại ở vị trí trung tâm của quảng trường Thánh Phêrô như hiện nay. Từ đó đến nay, cột đá vẫn đứng sừng sững giữa quảng trường, trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng mà hầu như du khách nào đến Vatican cũng dễ dàng nhận ra.
Cột trụ đá ở vị trí trung tâm quảng trường. Ảnh: @double_dee_photographee
| >>Xem thêm: Những quảng trường đẹp trên thế giới không gian siêu rộng, check in góc nào cũng chất |
Ngay phía sau quảng trường Thánh Phêrô Vatican là Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô – công trình tôn giáo nổi tiếng và quan trọng nhất của Vatican. Nhà thờ được xây dựng qua nhiều giai đoạn với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư và nghệ sĩ lớn thời Phục Hưng, trong đó có Michelangelo. Bên trong thánh đường được trang trí lộng lẫy với nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, đặc biệt là bức tượng Pietà. Đây cũng được xem là nơi an nghỉ của Thánh Phêrô, vị tông đồ quan trọng của Chúa Jesus.
Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Ảnh: @zenniachia
Bảo tàng Vatican nằm không xa quảng trường và là nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới. Bên trong có nhiều phòng trưng bày với các tác phẩm hội họa, điêu khắc và cổ vật quý giá từ nhiều thời kỳ khác nhau. Đi qua các hành lang dài của bảo tàng, du khách như đang dạo bước giữa một không gian nghệ thuật và lịch sử kéo dài qua nhiều thế kỷ.
Bảo tàng Vatican. Ảnh: @pinterest
Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Vatican, Nhà nguyện Sistine nổi tiếng với trần nhà được vẽ bởi Michelangelo. Bức bích họa “Sự sáng tạo của Adam” tại đây đã trở thành biểu tượng quen thuộc của nghệ thuật phương Tây. Ngoài giá trị nghệ thuật, nơi này còn rất quan trọng với Giáo hội Công giáo vì đây là địa điểm diễn ra Mật nghị Hồng y để bầu chọn Giáo hoàng mới.
Nhà nguyện Sistine. Ảnh: @romaexperience
Nếu có dịp ghé thăm quảng trường Thánh Phêrô Vatican, bạn nên lưu ý một vài điều nhỏ để chuyến tham quan thuận lợi hơn. Đây là địa điểm tôn giáo rất nổi tiếng nên mỗi ngày đều có khá đông du khách và người hành hương. Chuẩn bị trước một chút sẽ giúp bạn thoải mái khám phá không gian rộng lớn và linh thiêng của nơi này.
Nhớ giữ gìn tư trang của mình nha. Ảnh: @saydi_mcgrath
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch châu Âu giá tốt |
Quảng trường Thánh Phêrô là một trong những công trình nổi bật và ấn tượng nhất tại Vatican. Nếu có dịp ghé thăm nơi này, rất khó để bỏ qua quảng trường rộng lớn nằm ngay trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đừng quên theo dõi thêm chuyên mục cẩm nang du lịch của Luahnhvietnam để khám phá nhiều địa danh thú vị khác trên khắp thế giới nhé!
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn